'Quái chiêu' của nữ 9x và đồng bọn khiến bao người thành nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Mai, sinh năm 1990, trú tại Thiệu Đô; Lê Tiến Bá, sinh năm 1991; Hoàng Văn Luận, sinh năm 1992, cùng trú tại Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
'Quái chiêu' của nữ 9x và đồng bọn khiến bao người thành nạn nhân

Thông tin ban đầu, 13h30 ngày 9/3/2019, tại nhà văn hóa khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Hoàng Thị Mai (sinh năm - SN 1990, trú tại Thiệu Đô), Lê Tiến Bá (SN 1991) và Hoàng Văn Luận (SN 1992, cùng trú tại Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) giới thiệu là người của công ty Ishiba Việt Nam đến tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm, tri ân khách hàng. Chương trình lôi kéo nhiều người dân địa phương đến tham dự.

Nhóm đối tượng trên giới thiệu các sản phẩm gồm: bếp ga, nồi cơm điện, bóng đèn.... và thông báo tri ân khách hàng với hình thức mua 1 sản phẩm với giá 2,7 triệu đồng và sẽ được tặng 1 phong bì có số tiền 2,7 triệu đồng và 1 bóng đèn led.

Anh Hoàng Văn Điều (SN 1978, trú tại khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) là người mua đầu tiên, ngay sau đó anh Điều nhận lại 1 phong bì bên trong có 2,7 triệu đồng trước sự chứng kiến của tất cả người dân.

Nhiều người dân theo nhau đăng ký nộp tiền mua sản phẩm với tổng số tiền 30,7 triệu đồng.

Sau khi đăng ký và thu tiền xong, nhóm đối tượng nhờ anh Điều và bà Lê Thị Nhỉ (SN 1962, trú tại khu Đồn Điền, Hà Khẩu) phát bóng đèn led miễn phí cho từng người dân có mặt tại nhà văn hóa.

Lợi dụng lúc người dân đang nhận bóng đèn nhóm đối tượng trên đã cầm theo toàn bộ số tiền mà người dân đóng góp bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Mai, Lê Tiến Bá và Hoàng Văn Luận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm