'Quái xế' tuổi teen nửa đêm gây náo loạn đường phố Hà Nội

(PLO) - Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đang điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra vào 0h30 ngày 6/3 trên các tuyến phố thuộc địa bàn TP Hà Nội.
'Quái xế' tuổi teen nửa đêm gây náo loạn đường phố Hà Nội

Cụ thể, CQĐT đã bắt quả tang và quyết định tạm giữ hình sự với 2 đối tượng là Lương Trường Sơn (SN 1998), quê Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội cùng Nguyễn Như Nam (SN 1999), Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi điều khiển xe máy không có biển kiểm soát lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Qua quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, CQĐT tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng khác với hành vi tương tự. Các đối tượng bao gồm: Đoàn Vũ Nhật Anh (SN 1999), Nguyễn Hải Đăng (SN 1999), Nguyễn Đức Giang (SN 1999), Vũ Tiến Đạt (SN 1999), Phạm Đức Nam (SN 1995), Phan Khắc Tùng (SN 1995)

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận, đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6/3, đối tượng Lương Trường Sơn điều khiển xe máy Wave không có biển kiểm soát của Nguyễn Như Nam cùng Đoàn Vũ Nhật Anh, Nguyễn Đức Giang tìm đoàn đua để tham gia và cổ vũ.

Đến khoảng 0h10p ngày 6/3, khi đang ngồi tại ngã tư phố Đại Cồ Việt – Lê Duẩn – Kim Liên – Giải Phóng cả nhóm phát hiện 40 – 50 xe máy chạy từ đường Đại Cồ Việt hướng Kim Liên với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi gây láo loạn đường phố.

Thấy vậy, Nam, Nhật Anh cùng Giang điều khiển xe máy chạy theo và nhập đoàn đua ở vị trí giữa đoàn và cuối đoàn. Các thanh niên này điều khiển với tốc độ lên đến 70-80 km/h. Các đối tượng điều khiển xe máy đi đến đường Thanh Niên gần ngã 3 Trúc Bạch thì Sơn, Nam, cùng nhiều thanh niên bị lực lượng công an bắt giữ. Ngay sau đó, Phạm Đức Nam cùng Nhật Anh, Đăng, Giang và Đạt bỏ chạy. Đến ngày 6/3 thì các đối tượng bị cơ quan công an đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Căn cứ tài liệu điều tra, CQĐT xác định: Lương Trường Sơn, Nguyễn Như Nam, Đoàn Vũ Nhật Anh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Vũ Tiến Đạt, Phạm Đức Nam, Phan Khắc Tùng có hành vi điều khiển xe máy gây mất trật tự an ninh trên các khu phố vào ngày 5-6/3/2017, vi phạm điều 245 Bộ luật hình sự.

CQĐT đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để khởi tố những đối tượng vi phạm.

Đọc thêm