Quảng Bình: Nhóm 9X gây ra hàng chục vụ cướp giật sa lưới

(PLO) - Từ đầu năm 2018 đến nay, nhóm 3 thanh niên 9X đã gây ra 11 vụ cướp giật đối với người đi đường mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ.
Các đối tượng bị bắt giữ tại công an
Các đối tượng bị bắt giữ tại công an

Ngày 30/3, tin từ Công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Minh Tuấn (SN 1995), Lê Văn Minh (1993) và Đào Văn Hiếu (SN 1996), cùng tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới về hành vi cướp giật tài sản người đi đường.

Cả 3 đối tượng khai nhận, vào chiều tối 24/1, Tuấn điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu đỏ đen BKS 74C1 - 365.87 chở Minh vòng vèo trên các tuyến đường tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Đến đường Quách Xuân Kỳ (phường Hải Đình), thấy 1 phụ nữ đi xe máy cùng chiều, Tuấn điều khiển xe vượt lên và Minh giật túi xách (gồm 1 ĐTDĐ, 2 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ cá nhân) rồi rồ ga bỏ chạy.

Đến 15h chiều 27/3, Tuấn tiếp tục điều khiển phương tiện trên chở Hiếu đi “làm ăn”. Đến đường Trần Nhật Duật (phường Bắc Nghĩa), phát hiện 1 phụ nữ đi xe đạp ngược chiều, giỏ xe có 1 ĐTDĐ nên quay lại giật rồi bỏ chạy.

Với thủ đoạn như vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, các đối tượng này đã gây ra 9 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP. Đồng Hới, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Công an TP. Đồng Hới đã ra lệnh bắt tạm giam cả 3 đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Đọc thêm