Quảng Nam: Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi đề

(PLO) - Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa tổ chức mật phục và bắt quả tang một đường dây tổ chức đánh bạc lớn, dưới hình thức ghi số đề.
Thành (áo đem) bị bắt quả tang nhận tịch đề từ 5 "chân rết"
Thành (áo đem) bị bắt quả tang nhận tịch đề từ 5 "chân rết"
Đường dây này do Lê Văn Thành (SN 1966, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu. Thành bị bắt quả tang khi đang nhận tịch đề từ 5 “chân rết” tại nhà riêng gồm Phan Thị Hồng Hưng (SN 1982); Nguyễn Văn Anh (SN 1964), Nguyễn Thị Nga (SN 1965) và Bùi Tân (SN 1949, cùng trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên); thu giữ 6 tịch đề ngày 22/6 với tổng số tiền ghi đề trong ngày hơn 13 triệu đồng; 15 tịch đề các ngày trước đó, 5 ĐTDĐ, 1 máy fax cùng nhiều tang vật khác.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận Thành đã tổ chức cầm cái số đề cho các con bạc từ khoảng đầu tháng 5 đến nay, trong các giải sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Bắc – Trung – Nam. Trung bình mỗi ngày Thành nhận tịch đề với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng từ các “chân rết” trực tiếp đem tới nhà hoặc thông qua fax.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.   

Đọc thêm