Quảng Ninh: Du khách nước ngoài phát tờ rơi truyền đạo trái phép tại Cảng Tuần Châu

(PLVN) - Ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vừa phát hiện 3 khách du lịch quốc tịch Trung Quốc đang phát tờ rơi cho 2 khách du lịch với nội dung dẫn dụ người khác theo đạo.
Nhóm du khách Trung Quốc đang phát tờ rơi tuyên truyền thì bị bắt quả tang
Nhóm du khách Trung Quốc đang phát tờ rơi tuyên truyền thì bị bắt quả tang

Vào lúc 10 giờ, ngày 24/5, tại cổng soát vé A2 – Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, tổ kiểm soát vé phát hiện 3 du khách quốc tịch Trung Quốc mặc áo phông màu trắng có in hình cây thánh giá và dòng chữ “Chúa Giê Su yêu thương bạn”, đang phát tờ rơi song ngữ (Chữ Trung Quốc và Việt Nam) có nội dung tuyên truyền tôn giáo.

Ngay lập tức, các cán bộ kiểm soát vé đã báo cáo với lãnh đạo Trung tâm hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) mời 3 khách du lịch về văn phòng trung tâm để làm việc.

Nhóm đối tượng khách du lịch quốc tịch Trung Quốc bị lập biên bản tại văn phòng Trung tâm hướng dẫn và điều hành du lịch Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)
Nhóm đối tượng khách du lịch quốc tịch Trung Quốc bị lập biên bản tại văn phòng Trung tâm hướng dẫn và điều hành du lịch Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách có 122 tờ rơi với chữ song ngữ (Chữ Trung Quốc và Việt Nam). Trên tờ rơi có nội dung tuyên truyền, dẫn dụ người khác theo đạo để được cứu, được cho ăn, cho mặc.

Được biết, 3 du khách Trung Quốc có tên Liu Wen Bin (SN 1972), Yi Xiao Qiang (SN 1968) và Chen Wen Sheng (SN 1969) là khách du lịch tham gia tour du lịch do Công ty cổ phần du lịch Trí Đức tổ chức (địa chỉ tại Tòa nhà Trí Đức , tầng 2, phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Tour du lịch: Móng Cái – Hạ Long – Hà Nội – Lạng Sơn diễn ra trong 4 ngày từ ngày 23 - 26/5.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra và làm rõ.

Đọc thêm