Rơi từ tầng 7, một công nhân lau kính nguy kịch

(PLO) - Đang lau kính ở tầng 7, một công nhân bị tuột dây cáp an toàn rơi xuống phần mái che tầng 1, nguy kịch. Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người đi đường.
Rơi từ tầng 7, một công nhân lau kính nguy kịch

Khoảng 13h20 ngày 28/11, một người đàn ông chưa rõ danh tính (khoảng hơn 30 tuổi) buộc dây thừng treo người trên tầng 7 tòa nhà tháp đôi Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để lau cửa kính. Bất ngờ dây cáp an toàn bị đứt, nạn nhân rơi xuống phần mái che tầng 1.

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán. Gần 1 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ việc, một xe thang chuyên dụng cùng lực lượng cứu hộ được huy động, lên hiện trường đưa nạn nhân xuống, chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường.
Tòa nhà nơi nạn nhân bị rơi xuống phần mái che.
Tòa nhà nơi nạn nhân bị rơi xuống phần mái che. 
Lực lượng cứu hộ kéo thang máy lên đưa nạn nhân xuống đất.
 Lực lượng cứu hộ kéo thang máy lên đưa nạn nhân xuống đất.
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem.
 Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem.

Đọc thêm