Rúng động: Cháu bất hiếu chém chết ông bà nội với gần 100 nhát dao

(PLO) - Khi bị nhắc nhở đi chơi về khuya, Bùi Đức Thiên (16 tuổi) đã cầm dao chém ông nội là Bùi Đức Đăng (76 tuổi), bà nội là Quý (70 tuổi), và cả người thím là chị Hoàng Thị Vinh (cùng trú tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Cả 3 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hùng Vương trong tình trạng nguy kịch, nhưng ông Đăng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Thảm án đêm World Cup xứ Tuyên
15 tuổi, Bùi Đức Thiên học ở Trường THPT Sơn Dương, huyện Sơn Dương. Thế nhưng, được một thời gian Thiên không chịu học hành, mà đắm chìm trong game online. Chỉ đến khi nhà trường thông báo đến gia đình Thiên nghỉ nửa tháng nay không đến lớp, thì lúc đó gia đình mới biết. Nhà nghèo, Thiên đã cắm xe đạp để lấy tiền chơi game, bố Thiên – ông Tuyến bắt con nghỉ học ở nhà để quản lý và phụ giúp gia đình. 
Bùi Đức Thiên (16 tuổi) là cháu nội của ông Bùi Đức Đăng (76 tuổi, trú tại thôn Thượng Ấm, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Ngày 14/7, Sau khi xem hết hiệp 1 trận chung kết World Cup 2014, Thiên đã từ nhà người chú về nhà ông bà ngủ. Khi bước chân vào trong nhà, bị ông bà nhắc nhở chuyện đi chơi về khuya, sẵn có bực tức trong người Thiên đã cầm dao chém ông nội Bùi Đức Đăng (76 tuổi) và bà nội tên Quý (70 tuổi ) cùng chị Hoàng Thị Vinh, thím của Thiên. 
Ông Bùi Đức Đăng (76 tuổi) bị người cháu là Bùi Đức Thiên chém, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ông Bùi Đức Đăng (76 tuổi) bị người cháu là Bùi Đức Thiên chém, tử vong trên đường đi cấp cứu. 
Ngay sau sự việc xảy ra, người dân đã đưa 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nguy kịch. Ông Đăng tử vong trên đường đi cấp cứu. Bà Quý và chị Vinh đã được gia đình đưa đi bệnh viện Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Y tá P., người sơ cứu cho 2 nạn nhân cho biết, bà Quý bị thương rất nặng, mất máu nhiều do vết thương ở mặt và tay, hoảng loạn về tinh thần. Chúng tôi đã sơ cứu, băng bó cho bà cụ nhưng do vết thương quá nặng, bà cứ lịm đi rồi bất tỉnh. Thông tin từ bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, trên người 3 bệnh nhân mới nhập viện có gần 100 nhát dao ở khắp cơ thể khiến họ mất máu và hôn mê sâu. 
Nhận được tin báo Công an huyện Sơn Dương phối hợp với Công an xã Thượng Ấm bắt khẩn cấp Bùi Đức Thiên để điều tra làm rõ hành vi cố ý “giết người”. 
Chưa đủ tuổi vị thành niên cầm dao chém chết ông bà nội, phạm tội gì?
Chiều ngày 16/7, trao đổi với chúng tôi, LS Bùi Đình Ứng, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đề nghị Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang cử luật sư để bào chữa cho Bùi Đức Thiên ( nếu gia đình không mời luật sư ) theo khoản 2, Điều 57 - Bộ luật tố tụng hình sự. Trường hợp là luật sư bào chữa cho Thiên, tôi sẽ đề nghị cơ quan tố tụng cho Thiên đi giám định xem có bị tâm thần hay không? chỉ có người bị bệnh thần kinh hoặc là kẻ mất hết nhân tính mới đi chém ông bà, người thân của mình tới gần 100 nhát dao như vậy!
Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đức Thiên để điều tra về tội “ Giết người “ theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự là hoàn toàn chính xác. Bùi Đức Thiên sẽ bị truy tố với nhiều tình tiết tăng nặng như: Phạm tội có tính chất côn đồ; Phạm tội đối với người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được; cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. 
LS Bùi Đình Ứng, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư Hà Nội.
 LS Bùi Đình Ứng, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư Hà Nội.  
Tuy khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự có quy định người phạm tội này sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình, nhưng Thiên là người chưa thành niên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nên mức án cao nhất dành cho Bùi Đức Thiên cũng không được quá 18 năm tù ( trường hợp xác minh Thiên chỉ cần kém 1 ngày mới đủ 16 tuổi thì hình phạt cao nhất Bùi Đức Thiên phải chịu cũng không quá 12 năm tù – Điều 74 Bộ luật hình sự ). 
Lời nhắc nhở của ông bà khi Thiên đi chơi về muộn sẽ không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Thiên, còn ông bà lại có những lời lẽ chửi mắng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm một cách ghê gớm đối với Thiên thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trong trường hợp bị kích động về tình thần; ngoài ra Thiên cũng có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nếu thật sự hợp tác với cơ quan điều tra và hối hận với hành vi của mình đã gây ra.
Hành vi của Bùi Đức Thiên là đáng trách, đáng lên án và cần phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất để giáo dục và răn đe cho kẻ khác. Tuy nhiên, bây giờ có oán trách cháu cũng chẳng làm thay đổi được gì! Cũng là người làm cha, làm mẹ tôi mong các bậc sinh thành cho dù cuộc sống có khó khăn, bận mải đến đâu đi chăng nữa cũng nên dành thời gian quan tâm đến con cái, các cháu có ngoan, thành đạt, chúng ta mới hạnh phúc./.

Đọc thêm