Sát hại tài xế xe ôm, phi tang xác để cướp tài sản

(PLVN) -Sau khi  sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản, Lò Văn Mính đã cho xác nạn nhân vào trong bao tải để phi tang.
Lò Văn Mính tại cơ quan điều tra.
Lò Văn Mính tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lò Văn Mính (SN 1981, trú bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 27/3, một số người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể người, bọc trong bao tải nổi lập lờ dưới mương nước, đoạn khu vực chùa Dận, phường Đình Bảng (TX. Từ Sơn) nên đã trình báo Công an.

Lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và đã bắt giữ Lò Văn Mính tại tỉnh Điện Biên sau 20 giờ nhận được tin báo.

Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Mính đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Theo đó, ngày 13/3/2020, Mính thuê ông Nguyễn Văn Chất (SN 1972, ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) làm nghề xe ôm, chở đến TX. Từ Sơn.

Đến phường Đình Bảng, lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Mính đã ra tay sát hại ông Chất, Mính lấy lá chuối khô che xác rồi lấy ví tiền, một số vật dụng và chiếc xe máy của nạn nhân mang đi bán. 

Đến tối cùng ngày, Mính quay lại hiện trường, cho xác nạn nhân vào bao tải, giấu dưới mương nước tại khu vực chùa Dận rồi về tỉnh Điện Biên lẩn trốn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm