Sát hại vợ hờ, giấu trong nhà rồi bỏ đi

(PLO) - Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành điều tra vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Bé Chín (SN 1974, ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ).

Theo điều tra, chị Chín chung sống như vợ chồng với Trần Văn Lộc (SN 1978, ngụ ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) từ năm 2012. Lộc có vợ và con nhưng ly thân. Quá trình chung sống, Lộc và chị Chín thường xuyên mâu thuẫn.

Ngày 1/12, trong lúc hai người cự cãi, Lộc lấy dao dọa cắt cổ chị Chín. Sau đó, Lộc kéo vợ hờ ra một cái mương gần nhà rồi dìm chị Chín xuống nước cho đến khi chị bất động rồi kéo nạn nhân lên bờ. Biết chị Chín đã chết, Lộc đặt lên giường, dùng bao nilon và chăn đậy thi thể lại và khóa cửa bỏ nhà ra đi.

Đến khoảng chiều 9/12, Lộc điện thoại nói cho con gái riêng của mình đang làm việc ở TP HCM thú nhận sự thật, lúc này gia đình chị Chín mới biết để báo công an. Khi bị bắt, Lộc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Đọc thêm