Sau khi vào nhà một phụ nữ lúc rạng sáng, người đàn ông bị đâm chết

(PLO) - Gây án xong, Nuôi cầm theo con dao chạy sang nhà hàng xóm, đóng cửa cố thủ. Lực lượng chức năng vận động, thuyết phục, khuyên nhủ Nuôi bỏ vũ khí. Tuy nhiên, Nuôi tuyên bố sẽ tự sát nếu có người tới gần...
Dao mẹo (hình minh họa)
Dao mẹo (hình minh họa)

Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 27/4, Vi Văn Nuôi (SN 1972, trú tại xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An) thấy ông Vi Văn Ph. (SN 1969, trú bản Tân Hương, Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) vào nhà một phụ nữ trong bản, sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã rồi bỏ đi.

Đến 10h cùng ngày, ông Ph. mời một số người trong bản đến nhà uống rượu, Nuôi cũng đến uống cùng. Tại cuộc nhậu, ông Ph. và Nuôi lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, thách thức lẫn nhau. Nuôi sang nhà một người dân gần đó cầm con dao sang nhà ông Ph. đâm ông Ph. khiến ông này tử vong. 

Gây án xong, Nuôi cầm theo con dao chạy sang nhà hàng xóm, đóng cửa cố thủ. Lực lượng Đồn biên phòng Tam Quang, Công an huyện Tương Dương và Công an xã Tam Quang có mặt sau khi nhận được tin báo, tiến hành vận động, thuyết phục, khuyên nhủ Nuôi bỏ vũ khí. Tuy nhiên, Nuôi vẫn tiếp tục thách thức và tuyên bố sẽ tự sát nếu có người tới gần.

Hơn một giờ sau, lợi dụng Nuôi sơ hở, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng.

Lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Vi Văn Nuôi là một đối tượng nghiện ma túy. Đối tượng được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý.

Đọc thêm