Sẽ điều tra bổ sung vụ bác sĩ TMV Cát Tường vứt xác phi tang

(PLO) - Chiều 5/8, tại cuộc giao ban báo chí Thành Uỷ Hà Nội, PC45 - Bộ Công an Hà Nội cũng đã cung cấp thông tin liên quan đến việc đã tìm xác nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường.
Cơ quan công an công bố thông tin tại cuộc họp báo
Cơ quan công an công bố thông tin tại cuộc họp báo

Theo Trung tá Vũ Hồng Phương – Phó phòng PC45 nhận định, cơ quan chức năng đã tim thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền (là nạn nhân của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường).

Trước đó ngày 19/10/2013, vụ án động trời khiến dư luận quan tâm đã xảy ra. Trong 10 tháng ròng rã, lực lượng chức năng đã bằng mọi biện pháp cùng với gia đình nạn nhân nỗ lực tìm kiếm xác nạn nhân để giải quyết vụ án đạt tính chất khách quan nhất.

Mãi đến 18/7/2014, người dân đã tìm thấy xác nữ giới có nhiều biểu hiện nghi vấn là xác chị Huyền. Cơ quan điều tra cũng đã tổ chức trưng cầu giám định để làm xét nghiệm ADN với gia đình nạn nhân. Đến nay cơ quan giám định - Bộ Công an đã có kết luận chính thức về cái xác nói trên.

Trước những câu hỏi về việc phát hiện thi thể chị Huyền có thay đổi được tội danh các bị can và nguyên nhân cái chết, Đại tá Nguyễn Văn Viễn – Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết: “Đây mới là bước đầu giám định, phải điều tra cụ thể bằng nhiều biện pháp nữa mới có thể kết luận”.

Thế nhưng, thời gian chị Huyền mất đến nay quá lâu, thi thể đã phân huỷ nên cơ quan công an mới làm được mẫu gen. Còn việc nghi vấn về xác suất trùng hợp hay không thì: “Chúng tôi không được phép tranh luận về vấn đề khoa học”.

Chiều 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đã tử vong sau khi  hút mỡ bụng, nâng ngực tại thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng (Hà Nội).

Lợi dụng nhân viên quản lý tài sản ra ngoài, bảo vệ Đào Quang Khánh đã móc trộm điện thoại iPhone 5 của nạn nhân. Đêm cùng ngày (19/10), bác sĩ Tường cùng, bảo vệ Đào Quang Khánh đã đưa thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống sông Hồng phi tang.

Ngày 22/10 Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, khám xét thẩm mỹ viện, thực nghiệm hiện trường để điều tra hành vi làm chết người và vứt xác phi tang.

Bị can Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố 2 tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Bị can Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường cũng bị truy tố về 2 tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản.

Đọc thêm