Sợ chết, nạn nhân chấp nhận làm cho hung thủ "sướng”

(PLO) - Nạn nhân ra sức vùng vẫy chống cự nhưng không thoát được sự khống chế của tên “yêu râu xanh” đang khao khát dục vọng. Sợ bị nguy hiểm đến tính mạng, chị này hỏi đối tượng muốn gì và xin tha. Khởi ra điều kiện “Nếu làm cho “sướng” thì sẽ tha”.
Đối tượng Nguyễn Văn Khởi
Đối tượng Nguyễn Văn Khởi
Ngày 23/5/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khởi (SN 1991, ngụ ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) trong thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Vào khoảng 19h30 ngày 18/5/2014, sau khi uống rượu tại nhà dì út của mình tại xã Vĩnh Tường, Khởi đi xe máy về nhà. Khi đến khu vực cầu 13.000 (trên tuyến đường nối Vị Thanh – Cần Thơ), Khởi phát hiện một phụ nữ (là chị T, 33 tuổi, ngụ Cần Thơ, công tác tại Hậu Giang) đang điều khiển một chiếc xe tay ga đi từ hướng Cần Thơ về Vị Thanh. Có men rượu lâng lâng lại thấy người phụ nữ đi một mình trên tuyến đường vắng vẻ, trời thì “tối như mực”, đối tượng nảy sinh ý định giao cấu. 
Khởi chạy xe theo sau người phụ nữ để chờ cơ hội ra tay. Đến đoạn đường gần cầu Gốc Mít (thuộc ấp 13, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy), đối tượng tăng ga vượt lên áp sát rồi đạp vào phía sau chiếc xe của chị này gây mất thăng bằng và ngã xuống lề đường. 
Khởi tiếp tục chạy xe đến giữa cầu Gốc Mít (cách khoảng 250m) thì dừng quan sát, sau đó quay lại nơi nạn nhân bị té, giả vờ hỏi “Có sao không?”. Nạn nhân đã nhờ Khởi cùng mình dựng xe dậy. 
Trong lúc cả hai cùng đỡ chiếc xe lên, bất ngờ Khởi dùng tay câu cổ, đánh vào khu vực sườn và đè nạn nhân xuống gần mương nước bên đường. Nạn nhân ra sức vùng vẫy chống cự nhưng không thoát được sự khống chế của tên “yêu râu xanh” đang khao khát dục vọng. Sợ bị nguy hiểm đến tính mạng, chị này hỏi đối tượng muốn gì và xin tha. Khởi ra điều kiện “Nếu làm cho “sướng” thì sẽ tha”.
Người phụ nữ sợ bị giết chết nếu kháng cự nên chấp nhận cho đối tượng “quan hệ” ngay dưới lề đường, cạnh mương nước. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khởi cho nạn nhân được mặc lại quần áo. Chị này vẫn sợ mạng sống bị đe dọa nên tiếp tục năn nỉ xin tha mạng và nói Khởi “cần gì thì cứ lấy”. 
Khởi lục trong túi quần của nạn nhân lấy một chiếc ĐTDĐ và số tiền hơn 500 ngàn đồng rồi lên xe chạy về nhà tắm rửa và ngủ với vợ như không có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau khi tên “yêu râu xanh” rời đi, nạn nhân nhìn thấy một chiếc xe ô tô chạy tới đã đứng ra chặn đường để nhờ điện báo cho cảnh sát 113. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Vị Thủy đã khẩn trương đến hiện trường lập biên bản sự việc và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tang vật thu giữ được tại hiện trường là một đôi dép nhựa đã cũ.
Quá trình xác minh, sàng lọc khoảng 100 đối tượng quanh khu vực, Công an huyện Vị Thủy nhận thấy Nguyễn Văn Khởi (SN1991, ĐKTT ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập đấu tranh. Khởi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
Từ lời khai này, công an đã thu giữ được chiếc điện thoại mà Khởi cướp của nạn nhân mang về giấu trong bao gạo ở nhà và chiếc xe máy cùng chiếc mũ bảo hiểm mà đối tượng đã sử dụng vào thời điểm phạm tội.    
Được biết, Khởi làm ruộng, đã có vợ bằng tuổi và có một con gái khoảng 6 tháng tuổi./.     

Đọc thêm