Sốc: Phát hiện thêm một thi thể bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông

(PLVN) - Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 thi thể bị giấu trong thùng nhựa và đổ bê tông.
Sáng 16/5, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nữa cũng bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông. Ảnh Dân Việt
Sáng 16/5, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nữa cũng bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông. Ảnh Dân Việt

Khoảng 9h45 ngày 16/5, trong quá trình khám nghiệm hiện trường căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể bị giấu trong thùng nhựa và đổ bê tông nằm tại sân của căn nhà. Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, Dân Việt đưa tin.

Trước đó, khoảng 18h ngày 15/5, người đàn ông đến dọn dẹp căn nhà vừa thuê ở ấp 5, xã Hưng Hòa, thấy bồn nhựa màu xanh 1.000 lít (thường chứa nước để trên nóc nhà) nằm trong phòng ngủ chật chội nên định dời đi. Tuy nhiên, trong bồn chứa bêtông kín mít nên ông ta nhờ người hỗ trợ đem ra ngoài.

Khi dùng búa đập vỡ một mảng bêtông, họ phát hiện phần mông người phân hủy lòi ra nên đã hoảng sợ, tri hô. 

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong toả khu vực phát hiện thi thể để khám nghiệm hiện trường.

Đến sáng 16/5, trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể người bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông.

Căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể này được mua đi bán lại cho nhiều người khác. Trước đó căn nhà này đã có 3 người đến thuê (2 nữ và 1 nam), tuy nhiên sau đó 1 thời gian căn nhà được phủ bạt kín phía trước và không thấy người đàn ông xuất hiện chỉ có 2 phụ nữ ra vào rồi sau đó họ cũng trả nhà, rời đi. Chủ căn nhà đã rao bán và có người hỏi mua.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm