Tài xế xe Grab bike bị đâm trọng thương giữa đêm

(PLVN) - Bị đâm trọng thương nhưng tài xế Grab vẫn gắng gượng lấy điện thoại gọi điện cầu cứu.
Tài xế Grab vẫn gắng sức gọi điện thoại cầu cứu.
Tài xế Grab vẫn gắng sức gọi điện thoại cầu cứu.

Ngày 20/7, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, truy tìm nghi phạm đâm trọng thương một nam thanh niên.

Nạn nhân là anh N.V.Q (36 tuổi, ở Yên Bái), lái xe ôm công nghệ Grab bike. Theo bố của nạn nhân, anh Q vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê.

Theo người bố, anh Q bị đâm 6 nhát ở sườn, lưng, trong đó có một nhát đâm vào ngực, hiện vẫn chưa tỉnh.

Trước đó, khoảng 2h ngày 19/7, anh Q nhận chở khách đi huyện Gia Lâm. Khi đến đê Đuống (xã Yên Viên), Q bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nghi phạm sau đó lấy đi xe máy của nạn nhân.

Bị đâm nhiều nhát trọng thương, anh Q ôm bụng nằm vật vã bên đường, nhưng vẫn gắng sức lấy điện thoại gọi cầu cứu. Sau khi bị đâm khoảng 20 phút, người dân đã gọi cấp cứu đưa anh Q đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang. 

Đọc thêm