Tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên bán vé số bị chém tử vong

(PLVN) - Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội, nam thanh niên bị nhóm đối thủ sát hại.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên bán vé số bị sát hại. 

Nạn nhân là Đào Nhật Phi (SN 1999, ngụ tổ 3, phường Phù Đổng, TP Pleiku).

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Bảo Toàn (SN 2004, trú tại hẻm 19 - Ngô Gia Khảm, tổ 6, phường Phù Đổng, TP Pleiku); Nguyễn Thành Quý (SN 2003, ngụ phường Yên Đỗ, TP Pleiku); Võ Cao Cường (SN 2003, ngụ tổ 4, phường Thống Nhất, TP Pleiku); Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2003, ngụ tổ 17, phường Hội Thương, TP Pleiku); Huỳnh Gia Bảo (SN 2004, ngụ tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku); Phạm Văn Trường (SN 2004, ngụ tổ 14, phường Yên Đỗ, TP Pleiku); Nguyễn Hữu Tín (SN 2004, ngụ tổ 17, phường Hội Thương, TP Pleiku) và Nguyễn Văn Như (SN 2002, ngụ tổ dân phố 1, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk).

Trước đó, chiều ngày 10/7/2019, Toàn nhắn tin hẹn Phi tối cùng ngày để đánh nhau. Đến khoảng 22h, Toàn rủ theo 7 người bạn mang theo hung khí đi dọc bờ đường Bờ Kè thuộc tổ 1, phường Phù Đổng, TP Pleiku để tìm Đào Nhật Phi.

Đến ngã ba đường cả nhóm thấy Phi đang đứng chơi cùng bạn nên Cường, Toàn xuống xe cầm hung khí chém Phi. Nam thanh niên chạy được khoảng 200m thì gục xuống tử vong.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, Phi thường ngày đi bán vé số dạo, tính tình hiền lành. 

Sau vụ việc, bà con và những người quen biết đã cùng nhau quyên góp tiền để làm đám tang cho nạn nhân xấu số.

Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến mâu thuẫn, thách thức đánh nhau trên Facebook.

Đọc thêm