Tạm giữ hình sự đối tượng gây ra loạt vụ trộm chấn động tại các Bệnh viện ở Đà Nẵng

(PLVN) - Chiều 14/2, Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về hành vi Trộm cắp tài sản.
Xe máy tang vật vụ án Hùng gây ra
Xe máy tang vật vụ án Hùng gây ra

Theo điều tra, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hùng về địa phương, nghiện ma túy và game online. Cuối tháng 12/2018, Hùng trộm xe máy Vespa, bị Công an quận Thanh Khê bắt nhưng gia đình bảo lãnh tại ngoại về ăn Tết, sau đó Hùng bỏ nhà sống lang thang và tiếp tục trộm.

Cụ thể, lúc 4h ngày 28/1, Hùng gây ra vụ trộm chấn động, lợi dụng bảo vệ đi ngủ, Hùng đột nhập tầng hầm để xe của cán bộ nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, dùng đoản phá cốp hàng chục xe máy.

Trong đó, bác sĩ N.V.V (40 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để 80 triệu đồng trong cốp xe máy Yamaha Jupiter BS 73N9 - 3008 bị Hùng lấy mang đi mua ma túy, nạp tài khoản game online và tiêu sài cá nhân.

Đối tượng Hùng (ảnh trích xuất camera)
Đối tượng Hùng (ảnh trích xuất camera)

Qua trích xuất camera, Công an quận Thanh Khê lập chuyên án 119T đến ngày 14/2 thì bắt được Hùng cùng tang vật một xe máy trộm cắp.

Ban đầu Hùng quanh co cho rằng xe mượn của bạn, nhưng bị lực lượng hình sự công an quận Thanh Khê lật tẩy, nêu rõ xe này Hùng trộm ở tầng hầm siêu thị Big C, lắp BS từ xe máy trộm ở Bệnh viện Đà Nẵng. Đến lúc này, Hùng mới chịu khai nhận thường chọn các địa điểm tại Bệnh viện để gây án. Trong tháng 1, đối tượng đã trộm 9 vụ (4 vụ ở quận Thanh Khê, 5 vụ ở quận Hải Châu), lấy tài sản trị giá 266 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Thanh Khê thu hồi 5 xe máy, 1 điện thoại và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đọc thêm