Tạm giữ khẩn cấp thầy giáo nghi làm nữ sinh lớp 8 mang bầu

(PLVN) - Thầy V.A (giáo viên dạy Toán- Tin trường THCS số 2 Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với thầy giáo Nguyễn V.A. để điều tra hành vi xâm hại tình dục nữ sinh lớp 8.

Trước đó, trong nội dung biên bản làm việc của Công an xã Thượng Hà ngày 22/4, thầy giáo A. đã thừa nhận mình quan hệ với nữ sinh H.T.H (13 tuổi) từ khi em mới học lớp 7.

Theo đơn tố cáo của gia đình, nam giáo viên đã mua cho H. một chiếc điện thoại di động để làm phương tiện liên lạc và nhiều lần dụ dỗ H. quan hệ tình dục, làm nữ sinh có thai.

Sau khi phát hiện em mang thai, thầy A. đã dọa em không được nói với bất kỳ ai. Tuy nhiên, phát hiện nữ sinh có biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi và phát hiện ra sự việc.

Ở địa phương hoàn cảnh gia đình em H thuộc diện khó khăn. Bố đã mất, H sống cùng người mẹ bị câm điếc và người anh trai 21 tuổi.

Còn thầy A. đã có gia đình và có vợ con, vợ cũng làm nghề giáo viên nhưng công tác tại huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

Đọc thêm