Tàng trữ ma tuý tinh vi vẫn không 'qua mắt' Tổ Công tác đặc biệt

(PLO) - Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Huế cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp truy tố đối tượng Nguyễn Bá Trung, sinh năm 1986, trú tại thôn Hiền Hòa, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng phòng CSGT, Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo khai thác nóng đối tượng
Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng phòng CSGT, Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo khai thác nóng đối tượng

Trước đó, vào 20h45, ngày 10/10, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Ngự Bình, phường Trường An, TP. Huế, tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh TT. Huế phát hiện đối tượng Nguyễn Bá Trung điều khiển xe máy BKS 59G1-295.02 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Đối tượng Nguyễn Bá Trung (áo trắng đứng giữa) bị tổ công tác đặc biệt bắt quả tang về hành tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Bá Trung (áo trắng đứng giữa) bị tổ công tác đặc biệt bắt quả tang về hành tàng trữ trái phép chất ma tuý.  

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng này cất giấu dưới yên xe 7 gói bột màu trắng với tổng trọng lượng gần 20 gram mà Nguyễn Bá Trung bước đầu khai nhận là ma túy đá.

Đối tượng Trung có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.         

Đọc thêm