Thảm án trong rừng, 4 người trong một gia đình mất mạng

(PLO) - Bốn nạn nhân đều là người trong một gia đình được phát hiện chết với nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện trường phát hiện tử thi gần lán trại trong rừng tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An. 
Một bản ở huyện Tương Dương - Nghệ An (hình chỉ có tính minh họa)
Một bản ở huyện Tương Dương - Nghệ An (hình chỉ có tính minh họa)

Trưa ngày 3/7, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, bộ đội biên phòng và công an huyện Tương Dương đang phối hợp khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của 4 người dân tại bản Phồng, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An).

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/7, hai cha con anh Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên đi đánh cả ở khu vực khe Cát Tả (thuộc địa bàn bản Phồng, xã Tam Hợp) thì phát hiện thi thể 4 nạn nhân bị chết không rõ nguyên nhân.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn BP Tam Hợp đã cùng chính quyền địa phương tổ chức tổ công tác vào địa bàn nắm thông tin ban đầu, đồng thời bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. 
Bốn  nạn nhân được xác định: anhh Lô Văn Thọ (SN 1988) chết ở gần lán trong tình trạng bị 2 vết chém; Bà Viêng Thị Chương (SN 1955) – mẹ anh Thọ chết ở sát bờ suối với vết thương ở bụng; Chị Lê Thị Yến (SN 1990) –vợ anh Thọ và con trai khoảng 1 tuổi phát hiện chết dưới suối cách thi thể bà Viêng khoảng 20m. 
Nơi phát hiện 4 thi thể nạn nhân là khu vực làm nương rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm bản Phồng, xã Tam Hợp khoảng 5 km đường rừng./. 
 

Đọc thêm