Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng bị truy nã lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về quy án

(PLO) -Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết; Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh vừa bắt và dẫn giải 2 đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.
Hai đối tượng Dũng và Tuyên, từ trái qua phải. (ảnh, công an Thanh Hóa)
Hai đối tượng Dũng và Tuyên, từ trái qua phải. (ảnh, công an Thanh Hóa)

 Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1990, ở phường Quảng Vinh, TP.Sầm Sơn và Cao Văn Dũng, sinh năm 1990, ở xã Cao Định, huyện Ngọc Lặc đều phạm tội cố ý gây thương tích.

Trong số 2 đối tượng bị bắt giữ có đối tượng Nguyễn Văn Tuyên là đối tượng truy nã rất nguy hiểm. Trước đó vào cuối tháng 11/2016 trong một vụ va chạm giao thông, Nguyễn Văn Tuyên dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Trần Văn Quang khiến anh bị thương nặng tổn hại 57% sức khỏe. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ và bắt gọn đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Kon Thụp, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho các đơn vị để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đọc thêm