Thanh Hóa: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

(PLO) -Chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ được một số hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông qua địa bàn tỉnh và đang trong quá trình đi tiêu thụ.

Thông tin từ phòng CSGT công an Thanh Hóa, vào khoảng 6h30 ngày 5/10, tại Km 335 - Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quảng Phong, Quảng Xương, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông , Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương – PC 67, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 47B - 013.18 do lái xe Hoàng Huy Hội (SN 1982, trú thôn Tân Ninh, Nam Dong, Cư Jut, Đăk Nông) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở 2.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu HERO do nước ngoài sản xuất. Theo lời khai của lái xe, toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ hợp lệ, được vận chuyển từ Quảng Trị đi Lạng Sơn.

Nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng thu giữ
Nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng thu giữ


Tiếp đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, đội cảnh sát trật tự, thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát 16M – 4027 treo logo của Xí nghiệp tập thể thương binh 558, do ông Nguyễn Hoàng Hoan (sinh năm 1961, trú tại Đại Bản, An Dương, TP.Hải Phòng) vận chuyển nửa tấn nội tạng động vật và bị lợn đã bốc mùi hôi thối.

Dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 6 bao tải, trong đó có 3 bao chứa nội tạng động vật, 3 bao tải chở bì lợn, với tổng trọng lượng khoảng 500 kg. Tất cả số hàng trên đều đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Hoàng Hoan đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến số hàng nói trên, đồng thời khai nhận chở thuê cho một chủ hàng từ TP.Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 30/09/2016 tại km 378 QL1A thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, tổ tuần tra kiểm soát đã kiểm tra xe ô tô tải BKS 89C-113.30 do Nguyễn Văn Hợp (SN 1992) ở Đồng Văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc điều khiển.

Lực lượng CSGT sau khi kiểm tra phát hiện trên xe ô tô 89C – 113.30 chở 20 thanh , tấm gỗ xẻ gụ lau có khối lượng khoảng 1,332m³ (quy tròn bằng 2,131m³). Số hàng hóa trên không có giấy tờ hợp lệ được vận chuyển từ Quảng Nam đi Hà Nội.

Số lượng các hàng hóa nói trên đã được bàn giao cho các đơn vị liên quan xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm