Thanh Hoá: Phá ổ cờ bạc chuyên nghiệp, bắt 17 đối tượng

(PLO) - Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa triệt xóa ổ nhóm cờ bạc chuyên nghiệp, bắt giữ 17 đối tượng, thu gần 80 triệu đồng.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 22h30” ngày 24/2/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh đã đột nhập vào một ngôi nhà hoang trên địa bàn thôn 2 xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, bắt quả tang 17 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa...
Qua khám xét, lực lượng công an dã thu giữ 78.500.000 đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 con xóc cắt từ vỏ bao thuốc lá, 19 điện thoại các loại cùng một số tang vật khác có liên quan. 
Được biết, đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp dưới hình thức xóc đĩa. Trong thời gian sau tết, ổ nhóm này hoạt động liên tục 2 -3 ca một ngày. Đối tượng tham gia “sát phạt” đỏ đen chủ yếu là người các xã trên địa bàn huyện Quảng Xương, trong đó có cả phụ nữ và đối tượng có tiền án, tiền sự.  
Khi bị phát hiện, vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, thậm chí xô đổ cả tường nhà, nhảy qua cửa sổ nhằm tháo chạy. 
Hiện nay, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh đã bắt giữ 17 đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn./.
17 đối tượng bị bắt giữ gồm: Đới Thị Nhung (sinh năm 1971), Nguyễn Ngọc Đại (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1983), Bùi Ngọc Quyết (sinh năm 1977) và Lê Văn Trung  đều ở xã Quảng Hải;  Lê Trọng Thành (sinh năm 1985), Lê Công Cường (sinh năm 1974), Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1989, ở xã Quảng Nhân); Ngô Sỹ Tuấn (sinh năm 1983), Nguyễn Bá Sỏi (sinh năm 1991), Trần Văn Phòng (sinh năm 1977). Thừa Văn Linh (sinh năm 1977), Hoàng Văn Phú, Thừa Văn Cường (sinh năm 1989, ở xã Quảng Đại), Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1972, xã Quảng Cư) và Lê Đình Trí (sinh năm 1985, ở xã Quảng Lưu , huyện Quảng Xương).

Đọc thêm