Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nghi bị lợn rừng xâm hại

(PLO) - Có khả năng nạn nhân đi săn trượt chân dẫn đến tử vong, sau đó bị lợn rừng xâm hại thi thể.
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Sáng 10/11, ông Đỗ Xuân Sơn - Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đang điều tra làm rõ vụ thi thể một người đàn ông không còn nguyên vẹn và đang phân hủy tại địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là Triệu Văn N. (SN 1961, ở thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

"Chúng tôi phát hiện đầu nạn nhân cách thi thể khoảng 7m. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân lại gần nhà một hộ dân nuôi lợn rừng. Có nhiều khả năng nạn nhân đi săn bắt trượt chân ngã thiệt mạng.

Lợn rừng này ăn cả thịt dê nên có khả năng thi thể nạn nhân đã bị lợn rừng xâm hại. Về nguyên nhân chính thức hiện công an huyện đang điều tra, làm rõ" - ông Sơn nói.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 9/11, người dân đi làm nương rẫy phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi núi thuộc thôn Minh Thái (xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông mặc quần bò đen, mình trần đang trong quá trình phân hủy và mất phần đầu. 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định danh tính nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm