Thiếu niên 14 tuổi gây 2 án mạng kinh hoàng

(PLO) - Để có tiền chơi game, thiếu niên 14 tuổi đã ra tay sát hại cô chủ cửa hàng tạp hóa hơn y ít tuổi một cách dã man để cướp tài sản. 
Thiếu niên 14 tuổi gây 2 án mạng kinh hoàng
Ngày 22/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu cho biết đã tiến hành khởi tố bị can đối với Huỳnh Trung Thoại (14 tuổi, tạm trú xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Thoại từng gây ra một vụ án giết người khác tại tỉnh Bạc Liêu vào tháng 8/2014. 
Theo kết quả điều tra, vào ngày 29/12/2014, biết chị  Nga (SN 1995, ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) bán hàng tạp hóa thường ở nhà một mình nên Thoại nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 9h ngày 29/12, Thoại về nhà lấy con dao gọt trái cây thủ sẵn trong người rồi đến nhà chị Nga giả vờ mua thẻ cào điện thoại. Lợi dụng lúc chị Nga quay lưng lại, Thoại dùng dao đâm vào sau gáy nạn nhân, lực đâm mạnh khiến con dao bị gãy lưỡi. 
Thấy chị Nga chống cự, Thoại dùng phần dao còn lại đâm liên tiếp vào người nạn nhân rồi bỏ đi. Chị được hàng xóm đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết. Tuy nhiên, vết đâm khá nặng ở sau gáy ảnh hưởng tới dây thanh quản khiến sức khỏe nạn nhân bị tổn hại nghiêm trọng, việc nói gặp nhiều khó khăn.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Thoại khai nhận từng gây ra một vụ giết người khác tại tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, ngày 3/8/2014, Thoại đi mua thẻ cào tại cửa hàng của chị Dương (SN 1987, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Thoại đưa cho chị Dương tờ 500.000 đồng nhưng chị Dương lại cho rằng Thoại chỉ đưa tờ 100.000 đồng nên hai bên xảy ra tranh cãi. 
Thoại lấy dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân khiến chị Dương gục tại chỗ. Thoại định lấy lại 500.000 đồng đã đưa cho chị Dương, nhưng thấy chị Dương đã tử vong nên Thoại bỏ chạy không kịp lấy tiền. Sau đó Thoại bỏ về xã Long Sơn sống với cha để trốn tránh pháp luật, không ngờ lại tiếp tục gây tội ác mới. 
Được biết, cha mẹ Thoại sống ly thân đã lâu, Thoại sống với mẹ ở Cà Mau từ nhỏ, mới quay trở về xã Long Sơn sống với bố được 3 tuần. Thoại bỏ học từ sớm, lầm lì ít nói, có biểu hiện mắc chứng bệnh nghiện game online nên thường xuyên mua thẻ cào  nạp tiền vào tài khoản để chơi game. Những trò chơi bạo lực, những cuộc đâm chém đẫm máu trong thế giới ảo đã ám ảnh Thoại và là nguyên nhân khiến thiếu niên này liên tiếp gây tội ác. /.