Thiếu nữ phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

(PLVN) - Để trốn lệnh truy nã, Nguyễn Thị Trang đã phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu.
Nguyễn Thị Trang bị bắt khi vừa phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Công an cung cấp).
Nguyễn Thị Trang bị bắt khi vừa phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ vừa bàn giao Nguyễn Thị Trang (SN 1999, quê ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), là đối tượng đang bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. cho Công an quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan Công an, Trang là người có nhan sắc ưa nhìn, nhưng nghỉ học sớm về Hà Nội làm tiếp viên cho các quán karaoke. Khi hết tiền, Trang cùng bạn trai mang chiếc xe máy của người quen đi cầm cố. 

Sau đó, Trang bỏ trốn và bị Công an quận Nam Từ Liêm phát lệnh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 3/2020, sau khi trao đổi thông tin nghiệp vụ với Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ đã khoanh vùng được nơi ẩn náu của Trang.

Ngày 18/3, Trang bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt tại một nhà trọ ở TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), khi Trang vừa thực hiện việc phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để thay đổi diện mạo. 

Tại cơ quan Công an, Trang khai nhận, phẫu thuật thẩm mỹ vừa để làm đẹp, vừa để thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, nhằm trốn sự truy tìm của cảnh sát.

Đọc thêm