Thợ hàn bị tạm giữ để điều tra vụ cháy làm 8 người chết

Công an triệu tập chủ xưởng và tạm giữ thợ hàn để điều tra vụ cháy làm 8 công nhân thiệt mạng, 2 người bị thương.
Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo khiến 8 người tử vong. Ảnh: Phạm Dự
Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo khiến 8 người tử vong. Ảnh: Phạm Dự

Sáng nay, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ thợ hàn Kiều Tiến Vinh để phục vụ điều tra nguyên nhân cháy xưởng sản xuất bánh kẹo tại xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức) làm 8 người chết và 2 người bị thương. 

Vợ chồng chủ xưởng Nguyễn Văn Được (26 tuổi) cũng bị triệu tập. 

Trưa 29/7, đám cháy kéo dài 3 tiếng tại xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích chừng 170m2, quây kín bằng tôn, không lối thoát nạn. 7 nam thanh niên (15 đến 27 tuổi) và một phụ nữ 55 tuổi đã tử vong ở bên trong. Phần lớn họ có quan hệ họ hàng với chủ xưởng.

Nhà chức trách tình nghi nguyên nhân hỏa hoạn bắt nguồn từ việc thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng các mảng xốp. 

Ngoài 8 người tử vong, hai người bị thương đều 16 tuổi, đang điều trị tại bệnh viện với vết bỏng chiếm 40-60% cơ thể.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn; đồng thời phối hợp với Bộ Công an sớm điều tra nguyên nhân vụ cháy. Kết quả báo cáo lên người đứng đầu Chính phủ.