Thu giữ 38 con chó, 2kg cần sa, ma túy và thuốc lắc bắt giữ 5 đối tượng

(PLO) - Con rể nghiện ma túy, ra tù đi câu trộm chó bán cho bố vợ lấy tiền tiêu xài, Công an bắt giữ 5 đối tượng thu giữ nhiều dụng cụ câu trộm chó và ma túy, cần sa.
Thu giữ 38 con chó, 2kg cần sa, ma túy và thuốc lắc bắt giữ 5 đối tượng
Ngày 23/10, công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phá một ổ chuyên bắt trộm chó và tàng trữ, sử dụng ma túy bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều dụng cụ câu trộm cho và ma túy đá, cần sa…
5 đối tượng bị bắt giữ
 5 đối tượng bị bắt giữ
Khoảng 5h sáng ngày 23/10, công an thị xã Thái Hòa bất ngờ khám nhà ông Trần Văn Sơn (SN 1962) và bà Trịnh Thị Thu Hương (SN 1965, trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa). Tại đây, công an tiến hành bắt giữ 4 đối tượng có hành vi trộm chó và tàng trữ, sử dụng  ma túy trái phép, bao gồm: Mai Văn Châu (SN 1976, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai); Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982, trú tại TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc); Phan Văn Hoàng (SN 1991, trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa); Nguyễn Hữu Bằng (SN 1986, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành). 
Dụng cụ câu trộm chó thu giữ được
 Dụng cụ câu trộm chó thu giữ được
Tại hiện trường công an đã thu giữ nhiều kích điện, cần câu, dao, kiếm, bột ớt cay, súng cao su, 4 biển kiểm soát xe mô tô giả... Đây là những dụng cụ mà các đối tượng dùng để bắt trộm chó. Công an cũng thu giữ 2 kg cần sa, 3,5 gam ma túy đá, 0,50 gam hê rô in và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Cũng tại đây, công an đã thu giữ 38 con chó là tang vật của vụ án. 
Dụng cụ sử dụng ma túy thu giữ được
Dụng cụ sử dụng ma túy thu giữ được
Vợ chồng Trần Văn Sơn làm nghề buôn bán chó, Sơn thường thu mua lại chó của các đối tượng đi câu trộm được về bán lại. Công an cũng tiến hành tạm giữ con rể của Trần Văn Sơn là Vũ Hoàng Công (SN 1985) cũng là đối  tượng có tiền án, bản thân nghiện ma túy. Sau khi ra tù, nhiều tháng nay, Vũ Hoàng Công đã tập hợp những đối tượng nghiện ma túy thường xuyên bắt trộm chó trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn bán cho bố vợ để lấy tiền tiêu xài. Qua điều tra, phát hiện tại phòng ngủ của vợ chồng Vũ Hoàng Công có  lắp hệ thống âm thanh, ánh sáng và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Công an Thái Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. 

Đọc thêm