Thu giữ gần 30.000 điếu xì gà trên địa bàn Thủ đô

(PLO) - Theo thông tin từ Công an Hà Nội, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC 46 - CA TP Hà Nội) vừa phát hiện, kiểm tra và thu giữ một số lượng lớn thuốc lá, xì gà do nước ngoài sản xuất. 
Toàn bộ số lượng xì gà, thuốc lá đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Toàn bộ số lượng xì gà, thuốc lá đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Chiều ngày 14/1, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC 46 - CA TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện đối tượng Trần Quốc Dũng (22 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đang vận chuyển một thùng carton có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 400 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.
Qua đấu tranh ban đầu, Dũng khai nhận vận chuyển thuốc lá lậu từ cửa hàng kinh doanh tại phố Hàng Điếu do Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, trú tại phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để cất giấu vào kho.
Hai đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.
 Hai đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.
Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp cùng Đội QLTT số 11 – Chi cục QLTT TP Hà Nội tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh và kho hàng nói trên.
Kết quả phát hiện 2.535 bao thuốc lá và 25.755 điếu xì gà các loại do nước ngoài sản xuất với nhiều nhãn hiệu.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cường khai nhận mua số hàng trên trôi nổi ngoài thị trường, nhằm bán lại kiếm lời.
Phía cơ quan chức năng cho biết, do số lượng hàng thu giữ lớn nên hiện tại chưa thể kiểm đếm cũng như xác định được giá trị số hàng lậu bị thu giữ.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm