Thực nghiệm hiện trường vụ giết chồng phân xác ở Bình Dương

(PLO) -Sáng nay (17/1),  cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ giết chồng rồi phân xác phi tang.
Khu nhà trọ - hiện trường vụ án
Khu nhà trọ - hiện trường vụ án

Đối tượng thực hiện vụ thực nghiệm hiện trường là Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) - nghi can của vụ án giết chồng là Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) rồi phân xác phi tang. Địa điểm là khu nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).

Sáng nay, lực lượng chức năng đã bố trí hàng chục công an bảo vệ hiện trường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghiệm trường. Rất nhiều người hiếu kỳ vây quanh khu vực để quan sát.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, lời khai của Diễm cho biết: vào đêm 15-12, giữa vợ chồng Diễm và Tú có xảy ra mâu thuẫn. Tú đánh và dọa sẽ giết chết vợ. Tú dùng dao để chém nhưng Diễm né được và giật dao chém lại trúng vào vùng cổ Tú.

Sau khi bị chém, Tú vật ngã Diễm xuống nền nhà, dùng chân đập vào người vợ và nói: “Tao mà chết thì thôi, nếu còn sống thì mày cũng chết”. Nghe vậy, Diễm tiếp tục tấn công chồng đến khi nạn nhân nằm im.

Sau khi giết chồng, Diễm dùng con dao phân thi thể chồng thành nhiều phần bỏ vào các bịch nylon có sẵn trong phòng trọ. Đến sáng hôm sau Diễm mang các túi nylon này đem bỏ nhiều nơi chứa rác ở các khu nhà trọ.

Trưa 16-12, một công nhân gom rác đã phát hiện một túi nylon màu đen chứa phần đầu thi thể. Đêm 17-12, một số người dân ở khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 5 cũng phát hiện trong thùng rác có các bộ phận cơ thể người.

Qua kiểm tra phòng trọ của Diễm và Tú, công an phát hiện có nhiều vết máu khô bắn lên một số vật dụng trong phòng.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an xác định những bộ phận cơ thể thu giữ được là của Trần Thanh Tú và đối tượng nghi vấn sát hại là Hàng Thị Hồng Diễm, vợ của nạn nhân. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hàng Thị Hồng Diễm về hành vi giết người.

Đọc thêm