Thuê taxi mang cả 'kho' công cụ đến nhà nghỉ trộm liền lúc 3 xe máy

Nửa đêm về sáng, Hiệp cùng Công thuê 1 xe taxi đến nhà nghỉ Long Phượng (khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long). Tại nhà nghỉ này, Công và Hiệp đã dùng vam phá khóa lấy đi 3 chiếc xe máy Airblade đưa về nhà trọ của Công, sau đó mang bán...
Công và Hiệp bị bắt giữ.
Công và Hiệp bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 2h ngày 10/3, Trần Thành Công (SN 1983, trú tại tổ 7, khu 7B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp xe máy. Đến khu vực sân sau nhà nghỉ Long Phượng (tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu), Công thấy có 4 xe mô tô đều không khóa càng dựng tại  sân, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Công đi về nhà trọ tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long lấy công cụ phá khóa đồng thời gọi điện thoại cho Bùi Duy Hiệp (tức Ớt Hải, SN 1992, trú tại tổ 48, khu 5, phường Hà Trung) rủ cùng đi trộm cắp.

Khoảng 3h cùng ngày, Hiệp cùng Công thuê 1 xe taxi đến nhà nghỉ Long Phượng. Tại đây, Công và Hiệp đã dùng vam phá khóa lấy đi 3 chiếc xe máy Airblade BKS 30K2-0501, BKS 15B3-301.00 và BKS 30K2-0501 đưa về nhà trọ của Công. Tổng trị giá 3 chiếc xe gần 80 triệu đồng.

Công cụ đối tượng sử dụng để trộm cắp xe máy. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Công cụ đối tượng sử dụng để trộm cắp xe máy. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh


Sau đó, Công và Hiệp đã bán 3 xe trên lấy 22 triệu đồng để tiêu xài.

Ngày 17/3, Công tiếp tục lẻn vào nhà một người dân khu vực phường Giếng Đáy, TP Hạ Long để trộm cắp thì bị phát hiện. Lực lượng Công an và người dân phối hợp bắt giữ Công đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an TP Hạ Long mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thành Công và Bùi Duy Hiệp về tội “trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm