Thưởng nóng Ban chuyên án bắt vụ vận chuyển ma túy “khủng” trên tuyến biên giới Việt - Lào

(PLO) - Với thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 418H, Công an tỉnh Quảng Trị đã biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, cùng các đơn vị tham gia phá án đã giúp triệt xóa đường dây ma túy “khủng” trên tuyến biên giới Việt - Lào.
Đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho Ban chuyên án (ảnh: BH)
Đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho Ban chuyên án (ảnh: BH)

Chiều 15/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 418H vì có thành tích xuất sắc trong quá trình bắt 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng "khủng".

Trước đó, sau nhiều tháng kiên trì đấu tranh theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 9/8/2018, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), Ban chuyên án đã tổ chức vây bắt 2 đối tượng, gồm Đào Xuân Hải (SN 1996) và Nguyễn Quang Hợp (SN 1992) đều trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà (Quảng Trị) đi taxi đang có hành vi vận chuyển ma túy từ biên giới Nghệ An vào địa phương để tiêu thụ.

Tang vật thu giữ trên xe gồm 2kg ma túy tổng hợp loại Kentamin cùng một số “hàng nóng”.

Mở rộng khám xét nơi ở của Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 100 triệu đồng, cùng 1 xe máy và nhiều tang vật khác.

Đối tượng Hải (bên trái ảnh) và Hợp cùng tang vật vụ án (ảnh: BH)
Đối tượng Hải (bên trái ảnh) và Hợp cùng tang vật vụ án (ảnh: BH)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải khai nhận mua số ma túy trên về bán kiếm lời, còn Hợp có vai trò giúp sức.

Đọc thêm