Thưởng "nóng" cho ban chuyên án phá vụ ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng

(PLVN) - Chiều 2/2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã khen và thưởng "nóng" 30 triệu đồng cho ban chuyên án Công an TP. Đà Nẵng với thành tích phá vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 4kg ma túy các loại.
Chủ tịch UBND thành phố thưởng nóng cho Ban chuyên án vừa phá vụ ma túy đá 'khủng'.
Chủ tịch UBND thành phố thưởng nóng cho Ban chuyên án vừa phá vụ ma túy đá 'khủng'.

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, qua công tác trinh sát, lực lượng phát hiện có một số đối tượng đang tìm cách vận chuyển ma túy về Đà Nẵng để tiêu thụ, trong đó nổi lên có Trương Văn Hậu (SN 1991, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Ngày 24/9/2018, Công an TP Đà Nẵng đã lập chyên án mang bí số 789N để đấu tranh. Qua thu thập thông tin, ban chuyên án đã cử tổ trinh sát bám sát đối tượng từ ngày 29/1.

Sau 2 ngày đêm, tổ trinh sát phát hiện Hậu nhận một lượng lớn ma túy và đang vận chuyển từ Hà Tĩnh về Đà Nẵng. Lúc 7h ngày 1/2, Hậu xuống xe khách tại thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế và sử dụng xe máy vượt đèo Hải Vân. 8h15 cùng ngày, khi đến gác chắn tàu hỏa thuộc tổ 17 phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), Hậu bị lực lượng công an bắt tại chỗ. Tang vật thu giữ hơn 2kg ma túy đá, 1 kg ketamine, hàng trăm viên thuốc lắc…

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ thêm, qua nhiều ngày đeo bám, lực lượng công an đã cử 3 tổ trinh sát theo dõi mọi hành vi của đối tượng, từ khi nhận hàng và lên xe khách 7 chỗ từ Hà Tĩnh di chuyển về Đà Nẵng, rồi “đón lỏng" tại đèo Hải Vân. Kể cả phương án đối tượng sẽ chuyển hướng, thay đổi phương tiện di chuyển, không đi xe khách qua hầm Hải Vân mà chuyển sang đi xe máy bằng đường đèo cũng được tính toán và nằm trong dự liệu của Ban chuyên án.

Đọc thêm