Tiếp tục khởi tố Đường “Nhuệ” để điều tra vụ thu “phế” hỏa táng

(PLVN) -  Cơ quan CSĐT Công An tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ").

 

Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình, tỉnh Nam Định.
Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình, tỉnh Nam Định.

Công An tỉnh Thái Bình vừa cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 22/4/2020, Cơ quan CSĐT Công An tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình), Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình.

Cơ quan công an cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công An tỉnh Thái Bình đang phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, theo phản ánh của một số cơ sở làm dịch vụ tang lễ tại Thái Bình, từ khoảng đầu năm 2017 đến thời điểm vợ chồng Dương Đường và một số đàn em bị bắt vào đầu tháng 4/2020 vừa qua, nếu muốn được yên ổn thì mỗi một ca đưa người chết từ Thái Bình sang Nam Định hỏa táng họ sẽ phải cắt lại 500 nghìn đồng cho băng nhóm tội phạm này.

Số tiền "phế" phải cắt được các cơ sở dịch vụ tính vào chi phí phát sinh cho gia đình tang hiếu.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm