Tìm thấy nạn nhân thứ 2 trong vụ thanh niên chết trong tư thế lái xe

(PLO) -  7 giờ đồng hồ sau khi phát hiện thi thể nam thanh niên chết trong tư thế đang lái xe ở Hải Dương, một xác chết khác đã được tìm thấy cách đó không xa
Tìm thấy nạn nhân thứ 2 trong vụ thanh niên chết trong tư thế lái xe
Ngày 11/4, Thượng tá Lê Quý Thường, Chánh văn phòng Công an tỉnh Hải Dương, cho biết, vào 23h ngày 10/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác chết thứ hai ở khu vực ven quốc lộ 5 thuộc địa bàn Khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương). Thi thể được phát hiện trong tình trạng nổi lập lờ trên mặt mương. Nạn nhân được xác định là Phạm Đình Tiệp (SN 1990, thường trú tại Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình).
Trước đó khoảng 7 giờ, người dân ở khu vực trên đã phát hiện thi thể của nạn nhân Phạm Hữu Trung (SN 1990, trú tại Đông Phương, Đông Hưng) nổi trên mặt mương trong tư thế khuỳnh tay như đang lái xe. 
Khoảng cách tìm thấy hai xác chết khá gần nhau. Tang vật tìm thấy gồm một ba lô bên trong có tư trang cá nhân và giấy chứng nhận hiến máu mang tên Tiệp, hai mũ bảo hiểm nổi trên mặt nước và một chiếc xe máy. 
Qua giấy tờ tùy thân của nạn nhân, lực lượng chức năng nhận định, nhiều khả năng Tiệp và Trung có quan hệ họ hàng và lưu thông cùng nhau trên chiếc xe máy mang BKS 22B1-... do Công an tỉnh Tuyên Quang cấp. Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận dấu vết va chạm ở cột tiêu mé đường, vết cà xước trên nền cát rìa đường hướng xuống mương nước ở vị trí tương ứng tìm thấy xác. 
Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân Trung bị gãy xương hàm, đứt đầu lưỡi. Tiệp bị trật khớp cổ tay trái và trán có dấu vết va đập. Đến cuối buổi sáng ngày 11/4, Công an tỉnh Hải Dương vẫn đang liên hệ với người nhà nạn nhân để bàn giao thi thể, đồng thời làm rõ cái chết của 2 thanh niên./.

Đọc thêm