Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

(PLO) - Sáng 13/3, thông tin từ UBND xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh TT- Huế cho biết, sau hơn 1 ngày tập trung lực lượng tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể cháu N.T.T (11 tuổi, trú thôn Ky Re, xã Hồng Thượng) nổi trên sông A Sáp.
Thi thể cháu T. được phát hiện nổi trên sông A Sáp
Thi thể cháu T. được phát hiện nổi trên sông A Sáp

Theo đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, thi thể của cháu T. đã được đội thợ lặn phát hiện ngay tại khu vực sông A Sáp thuộc địa phận xã Hồng Thượng cách nơi cháu T. bị mất tích khoảng 15m. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cháu T. tử vong.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 11/ 3, cháu N.T.T (11 tuổi, trú thôn Ky Re, xã Hồng Thượng) đi chăn trâu ở địa phận xã Hồng Thượng. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày không thấy cháu T. trở về nhà nên người thân tổ chức tìm kiếm.

Sau thời gian tìm kiếm quanh khu vực bé T. chăn trâu, mọi người phát hiện quần áo của bé ở khu vực gần bãi rác xã Hồng Thượng.

Đọc thêm