Tổ trưởng dân phố bị đánh vì nhầm là trộm

Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội đang triệu tập những người liên quan trong vụ đánh Tổ trưởng dân phố vì nhầm là nghi phạm trộm xe SH trên địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình…
Tổ trưởng dân phố bị đánh vì nhầm là trộm

Trước đó, vào chiều 30/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017) một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội (Facebook) quay cảnh người đàn ông bị đuổi đánh, máu me đầy mặt và bên cạnh có hai người phụ nữ đứng che cho người đàn ông này.

Lần theo các hình ảnh trong clip trên thì sự việc được cho là xảy ra tại phố Núi Trúc, phường Kim Mã, nguyên nhân bắt nguồn từ việc một phụ nữ hò hét khi phát hiện chiếc xe máy SH của mình bị trộm cắp.

Trao đổi với PV ANTĐ, Đại uý Phạm Tuấn Tú, Phó trưởng Công an phường Kim Mã cho biết, khoảng 13h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Phúc (SN 1982, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có đến cơ quan công an trình báo, trước đó ít phút chị Phương đi chiếc xe máy SH, BKS: 29X6-5756, đến nhà ông bà Mai Hùng ở ngõ 135 phố Núi Trúc ăn lễ hoá vàng và để chiếc xe ở sân.

Sau đó, chị Phương phát hiện chiếc xe của mình bị trộm cắp nên vừa chạy vừa hô hoán đuổi theo. Khi ra đến ngã 3 Núi Trúc - Giảng Võ thì các đối tượng chạy mất. Trong quá trình truy đuổi đối tượng, chị Phương có hô hoán để người dân xung quanh hỗ trợ.

Đúng lúc này, anh Trần Việt Hưng (SN: 1968, ở ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, Ba Đình, Tổ trưởng tổ dân phố), điều khiển chiếc xe SH về tới và định hỗ trợ chị Phúc truy bắt nghi phạm trộm xe thì bị một số người đến dự lễ hoá vàng lao vào giữ xe, đánh đập khiến anh Hưng bị thương nặng.

Phát hiện có sự nhầm lẫn, anh Mai Ngọc Long (SN, 1961 ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình) cùng một số người khác can ngăn, không cho đánh anh Hưng. Thế nhưng anh Long cũng bị những người này hành hung phải nhập viện. Đã thế, cùng lúc em ruột anh Long đi ô tô về tới đây thấy vậy vào can ngăn cũng bị đánh.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an phường Kim Mã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân vào bệnh việc cấp cứu, đồng thời lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng.

Theo tường trình của chị Nguyễn Thị Phúc tại cơ quan công an, chị Phúc khẳng định những bị hại bị đánh nhầm không phải là nghi phạm trộm chiếc xe máy SH của mình. Trong lúc mất xe, do hoảng loạn hô hoán, gào khóc nên những người quanh đó đã lầm tưởng anh Hưng là nghi phạm.

Trung tá Tạ Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Ba Đình cũng cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Kim Mã tích cực điều tra, truy bắt các nghi phạm trộm cắp chiếc xe SH của chị Nguyễn Thị Phúc, đồng thời xem xét triệu tập người liên quan đến việc đánh nhầm các nạn nhân trên để xử lý theo quy định.

Đọc thêm