Tội ác tày trời của thiếu phụ chuyên 'dụ tình' đàn ông đeo vàng

(PLO) - Thúy còn khai ra vào trung tuần tháng 1/2017, cũng với thủ đoạn trên Thúy đã đầu độc ông Lê Văn H (52 tuổi) để cướp tài sản. Khoảng 20h30 ngày 14/1, người dân phát hiện ông Lê Văn H nằm chết trên khu đất trống thuộc khu phố Xóm Gò 1 (thị trấn Tân Hòa).
Tội ác tày trời của thiếu phụ chuyên 'dụ tình' đàn ông đeo vàng

Chiều 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: Qua điều tra mở rộng vụ án giết người, cướp tài sản bằng thủ đoạn bỏ chất kịch độc vào nước uống tại quán cà phê “Thiên Hương” thuộc ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, thị xã Gò Công (Tiền Giang), đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy tiếp tục thừa nhận đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản của ông Lê Văn H (52 tuổi, ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) bằng thủ đoạn bỏ độc chất xyanua vào nước uống tại khu đất trống thuộc khu phố Xóm Gò, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông vào trung tuần tháng 1/2017.

Trước đó, vào chiều 21/4, tại quán cà phê vườn ở xã Long Hưng, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn T (49 tuổi, ngụ ấp Hiệp Trị, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) nằm dưới nền gạch, miệng sùi bọt mép đã tử vong. Theo chủ quán cà phê khai nhận, thấy ông T vào quán uống cà phê với một người phụ nữ trung niên, nhan sắc còn khá mặn mà. Một lát sau, người phụ nữ này rời khỏi quán với vẻ vội vã. Sau đó, chủ quán kiểm tra thì phát hiện ông T trong tình trạng như trên. 

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do suy hô hấp phù phổi cấp. Khẩn trương truy xét, đến ngày 23/4, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông). Tại cơ quan điều tra, ban đầu Thúy khai đang thiếu nợ ông T số tiền 9 triệu đồng. Sáng 21/4, Thuý đến quán cà phê trên gặp mặt ông T. Sau khi gọi 2 ly cà phê, nạn nhân có sử dụng thuốc “hỗ trợ sinh lý” để quan hệ với Thuý tại chòi của quán.  

Trong lúc hoan lạc, ông T bất ngờ ngã xuống nền gạch, thở gấp. Lúc này, Thuý lột lấy 2 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 7 chỉ), sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 6 chỉ). Số tài sản này Thuý mang đi bán được 30 triệu đồng và đem trả nợ cá nhân. Từ lời khai trên, Công an huyện Gò Công Đông đã tạm giữ Thúy để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Tuy nhiên, quá trình điều tra, thu thập các chứng cứ của vụ án cho thấy, bản chất sự việc không đúng như lời khai của Thúy. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định do bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu. Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng Thúy đã phải cúi đầu nhận tội và xin khai lại.

Theo đó, sáng 21/4, Thúy gặp ông T ở gần Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công. Thấy ông T đeo nhiều vàng nên Thúy nảy sinh ý định giết ông T để cướp tài sản lấy tiền trả nợ. Sau vài cái liếc mắt đưa tình, ông T ỡm ờ rủ Thúy quan hệ tình dục thì được Thúy đồng ý. Thúy đến đại lý thuốc trừ sâu mua 1 gói thuốc độc rồi hẹn ông T đến quán cà phê “Thiên Hương” và gọi 2 ly cà phê.

Sau khi chủ quán mang cà phê ra, Thúy kêu ông T ra dẫn xe đến cửa chòi. Lợi dụng ông T đi dẫn xe, Thúy lén bỏ thuốc độc vào ly cà phê. Ông T uống hết ly cà phê, khoảng 30 phút sau thì mệt và nằm gục đầu trên võng, Thúy đỡ ông T nằm xuống gạch. Thấy ông T có vẻ mệt, không nói chuyện được nên Thúy lấy 2 chiếc nhẫn 7 chỉ vàng 24K, 1 dây chuyền 6 chỉ vàng 18K rồi tẩu thoát. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông T chết do suy hô hấp, phù phổi cấp.

Quá trình điều tra vụ đầu độc ông T, Thúy còn khai ra vào trung tuần tháng 1/2017, cũng với thủ đoạn trên Thúy đã đầu độc ông Lê Văn H (52 tuổi) để cướp tài sản. Khoảng 20h30’ ngày 14/1, người dân phát hiện ông Lê Văn H nằm chết trên khu đất trống thuộc khu phố Xóm Gò 1 (thị trấn Tân Hòa).

Qua xác minh, bà Nguyễn Thị V. (48 tuổi, vợ ông H) cung cấp vào khoảng 14h cùng ngày, ông H. đi bán vé số trên người có mang 3 nhẫn vàng 24k (không rõ trọng lượng) và một đồng hồ đeo tay màu trắng. Khi phát hiện ông H tử vong, trên người nạn nhân chỉ có một đồng hồ đeo tay màu trắng, 50 tờ vé số, 4 tờ vé số điện toán và 2.328.000 đồng, không thấy số vàng trên.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết do phù phổi cấp, nhận định ban đầu là tử vong do chất kịch độc. Bước đầu Thúy khai với mục đích tìm những người đàn ông có tài sản trên người để gạ gẫm quan hệ tình dục, sau đó bỏ thuốc độc cướp tài sản. Ngày 14/1, trên đường đi “săn mồi” Thúy phát hiện ông Lê Văn H đi bán xổ số liền gạ ông H đến bãi đất trống để “tâm sự”.

Tại đây, ông H đã bất tỉnh ngay sau khi ông H uống nước có bỏ độc người đẹp đưa cho, còn Thúy tháo nhẫn vàng và lấy tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm