Tóm gọn tên đạo chích chuyên “khoắng” xe máy

(PLVN) - Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Hà Văn Chung đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy bằng chiêu bài “bẻ khóa”.
Đối tượng Hà Văn Chung cùng tang vật đã trộm cắp (ảnh: CA Phường 1)
Đối tượng Hà Văn Chung cùng tang vật đã trộm cắp (ảnh: CA Phường 1)

Ngày 28/2, Công an Phường 1, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hà Văn Chung (SN 1992, trú tại khu phố 8, phường 5, TP Đông Hà) sau vài tiếng y thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 27/2, Công an Phường 1 nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn về việc vừa bị mất trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius BKS 74H1-4409.

Qua trích xuất camera và truy xét, chỉ khoảng sau 5 tiếng vào cuộc điều tra, Công an phường 1 đã bắt giữ được đối tượng Chung cùng tang vật là chiếc xe máy trên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy của mình. Đồng thời khai nhận, trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đông Hà chỉ trong vòng 2 tuần.

Được biết, Chung là đối tượng nghiện, từng có tiền án về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Công an Phường 1 hiện đã chuyển vụ việc lên Công an TP Đông Hà để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm