Tống tiền bằng cách đổi mật khẩu điện thoại

(PLO) -Cơ quan Cảnh sát điều tra -.Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra, làm rõ hai đối tượng có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó ngày 6/4, Nguyễn Chiến Thắng, SN 1994 và Nguyễn Văn Bắc, SN 1996, cùng trú tại Gia Lâm, Hà Nội đến quán nét của anh Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1992, tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chơi game.

Tại đây Thắng và Bắc phát hiện chiếc Iphone 5s của anh Quý để trên bàn nên đã tìm cách đặt mật khẩu để anh Quý không mở được máy. Sau đó Thắng và Bắc về và dùng số điện thoại khác gọi đến yêu cầu anh Quý đưa 5 triệu đồng thì chúng sẽ mở mật khẩu cho anh Quý.

Sau khi thương lượng, hai đối tượng đồng ý giảm giá cho anh Quý xuống còn 2,5 triệu đồng và hẹn nhau tại ngã tư thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội để thực hiện “trao đổi”.

Tại ngã tư Trâu Quỳ, Gia Lâm, sau khi Thắng và Bắc nhận 2,5 triệu đồng từ anh Quý thì có ý định bỏ chạy. Thấy vậy, anh Quý liền hô hoán.
Một số người dân và các trinh sát Đội Cảnh sát giao thông số 5, CA TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó nghe tiếng tri hô đã truy đuổi, bắt giữ hai đối tượng.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an Thị trấn Trâu Quỳ tiếp tục làm rõ./.

Đọc thêm