Triệt phá hàng trăm vụ phạm pháp hình sự sau 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 01

(PLO) - Một tháng thực hiện Mệnh lệnh 01, CATP Hà Nội đã phá hàng trăm vụ phạm pháp hình sự và bắt giữ nhiều đối tượng.
Đại tá Dương Văn Giáp phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Dương Văn Giáp phát biểu tại Hội nghị.

Hôm nay (23/11), CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả một tháng thực hiện Mệnh lệnh số 01 về việc tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm (10/10 – 10/11/2017).

Chủ trì Hội nghị có đồng chí, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các thủ trưởng, đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, ngay 9/10/2017 CATP Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh số 01/ML-CAHN-PV11 chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm soát hành chính để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn Thành phố.

Sau một tháng thực hiện Mệnh lệnh số 01, lực lượng CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 80 đối tượng phạm pháp hình sự, 13 vụ, 58 đối tượng đánh bạc, bắt giữ 2 đối tượng truy nã.

Ngoài ra, các đơn vị tham gia tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm đã phát hiện, xử lý hành chính 20 vụ, 32 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ, tàng trữ vũ khí thô sơ, tàng trữ súng thể thao, súng hơi, súng tự chế, tàng trữ vật liệu nổ và sử dụng kích điện.

Tại Hội nghị, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng PC45 – CATP Hà Nội cho biết, sau một tháng thực hiện Mệnh lệnh 01, CATP Hà Nội đã phá hàng trăm vụ phạm pháp hình sự và bắt giữ nhiều đối tượng.

Điển hình là vào khoảng 23h30 ngày 18/10, CAH Sóc Sơn đã kiểm tra hành chính đối tượng Lê Văn Hiệp (SN 1995, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vì có biểu hiện nghi vấn, sau đó CAH Sóc Sơn đã xác định được Hiệp là người gây ra 02 vụ cướp táo tợn trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong tháng 10/2017.

Vụ thứ hai, vào khoảng 2h40 ngày 21/10, CAH Thường Tín đã bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Tuấn (SN 1988, trú tại Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) có hành vi hiếp dâm chị Đào Thị L. (SN 1988 trú tại Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội) tại địa bàn của nạn nhân.

Vụ thứ ba, vào khoảng 1h30 ngày 15/10, CAH Mê Linh tổ chức kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Sỹ (SN 1985, trú tại Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm giao thông, sau đó CAH Mê Linh xác định Sỹ là người vừa gây ra vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ trên đường Võ Văn Kiệt. Trước đó, Sỹ còn gây ra 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn.

Ngoài ra, CATP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các lực lượng khác thực hiện chức năng tuần tra kiểm soat và đã đạt được nhiều kết quả. Như kiểm tra vi phạm luật giao thông, sau một tháng đã xử phạt 560 xe máy, 720 lượt người vi phạm luật giao thông, xử phạt gần 218 triệu đồng, lập biên bản 117 xe ô tô, 123 người vi phạm hành chính, xử phạt 41,5 triệu đồng.

Tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý 3.051 trường hợp, tạm giữ 554 phương tiện và 841 bộ giấy tờ. Phát hiện bắt giữ 56 vụ, 100 đối tượng có dấu hiệu phạm tội đã bàn giao cho các đơn vị, điều tra xử lý theo thẩm quyền, thu giữ 4 dùi cui, 50 gói, viên nghi ma túy và 21 xe ô tô tang vật.

Lực lượng CSCĐ đã phát hiện 46 vụ, 74 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ 25 gói và 1.592 viên ma túy tổng hợp, 9 gói heroin, 9 gói cần sa, đã bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Trong 2 tháng cuối năm 2017, đầu năm 2018, trọng tâm của lực lượng CATP là tiếp tục thực hiện triển khai nghiêm túc nội dung Mệnh lệnh 01 nằm nâng cao hiệu quat công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới.

Các tổ công tác của TP phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trong việc tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn tập trung vào các địa bàn giáp ranh, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo UBMTTQ và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, trực thuộc phối hợp kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa tội phạm; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề chuyên sâu về công tác phòng chống tội phạm, triển kahi đồng bộ các giải pháp, biện pháp hành chính công khai và tuần tra mật phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đọc thêm