Triệt phá nhóm đối tượng trồng cần sa giữa thành phố Cảng

(PLO) - Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Nam tổ chức người trồng cần sa tại số nhà 4/22/22 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng.
Đối tượng Đỗ Hải Nam tại cơ quan điều tra
Đối tượng Đỗ Hải Nam tại cơ quan điều tra
Trước đó, bằng những hoạt động nghiệp vụ, công an quận Lê Chân phát hiện đối tượng Đỗ Hải Nam (SN 1976, trú tại 146 đường Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng- chỗ ở hiện tại: số 4/22/22 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) có biểu hiện thường xuyên tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. 
“Vườn” cần sa được Nam trồng tại nhà
“Vườn” cần sa được Nam trồng tại nhà 
Quá trình trinh sát, lực lượng CA quận đã phát hiện đối tượng Nam tổ chức người trồng cần sa tại số nhà 4/22/22 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng. Công an quận Lê Chân đã chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an phường Dư Hàng lập kế hoạch xác minh, triệt phá.
Khoảng 18h ngày 19/3/2014, phát hiện đối tượng Đỗ Hải Nam và đồng bọn có nhiều biểu hiện nghi vấn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an quận Lê Chân kiểm tra nhà Nam phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Phi Trường (SN 1979) có biểu hiện mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 
Cần sa đã được sấy khô
Cần sa đã được sấy khô 
Tại nhà đối tượng Nam, số tang vật thu được gồm: 8 túi nilon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá có trọng lượng 5gam;  23 cây cần sa; 1 hộp đựng cần sa khô, 01 túi nilon đựng hạt giống cần sa; 01 túi nhựa đựng lá cần sa tươi; một số điếu cần sa, cành cần sa đang sấy khô; 1 cân tiểu ly điện tử, các vật dụng để sấy, đóng gói cần sa, dụng cụ sử dụng ma túy đá, 03 tuýp sắt vót nhọn…Công an còn phát hiện các tầng 2, 3 bố trí khu vực chế biến, đóng gói cần sa khép kín và một số vật chứng liên quan khác. 
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Nam khai nhận, trồng ma túy được khoảng hơn 1 tháng nay, sử dùng công nghệ trồng cây của nước ngoài. 
Được biết Nam đã có 1 tiền án, 2 tiền sự,  hiện công an quận Lê Chân đang tập trung điều tra, tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để mở rộng vụ án.
Dụng cụ để Đỗ Hải Nam trồng cần sa
 Dụng cụ để Đỗ Hải Nam trồng cần sa

Đọc thêm