Triệt phá sới bạc khủng, thu giữ gần 300 triệu đồng

(PLVN) -Bất chấp các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhóm thanh niên vẫn tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại một xưởng thu mua phế liệu ở thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) với số tiền lớn.
Các đối tượng đánh bạc khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hưng Yên)
Các đối tượng đánh bạc khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Vào 14h30’ ngày 13/4/2020, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Lâm và Công an xã Trưng Trắc đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm thanh niên đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xưởng thu mua phế liệu của Lê Văn Thanh (SN 1984, ở thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc).

Các đối tượng gồm: Lê Văn Thanh (SN 1984),  Lê Thị Lý (SN 1985), Chu Tiến Ngọc (SN 1987), Nguyễn Văn Vượng (SN 1970), cùng trú tại huyện Văn Lâm; Đặng Văn Thạo (SN 1993), Đặng Tuấn Anh (SN 1992), Đỗ Văn Bình (SN 1992), Đỗ Tùng Dương (SN 1999), Nguyễn Minh Tâm (SN 1999), Đặng Ngọc Tuyền (SN 1992), cùng trú tại thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần 300 triệu đồng, các dụng cụ dùng để đánh bạc, 13 điện thoại di động cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do tình hình dịch bệnh, các đối tượng đều nghỉ làm, rảnh rỗi nên đã tụ tập nhau để đánh bạc, mỗi đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp cho chủ nhà 500 nghìn đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT -  Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh tạm giữ 10 đối tượng trên về hành vi gá bạc và đánh bạc, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi không thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Đọc thêm