Triệu tập người tung tin đồn bắt cóc gây hoang mang dư luận

(PLO) - Vì mâu thuẫn với người khác, người đàn ông 40 tuổi chụp ảnh chiếc xe ô tô với dòng tin nhắn "khuyến cáo" bắt cóc trẻ em để trả thù.
Đoạn tin trên facebook kèm hình ảnh chiếc xe ô tô làm hoang mang dư luận
Đoạn tin trên facebook kèm hình ảnh chiếc xe ô tô làm hoang mang dư luận

Chiều ngày 2/5, thượng tá Nguyễn Hải Đăng, Trưởng Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệu tập người tung tin đồn bắt cóc gây hoang mang dư luận thời gian qua. 

Trước đó, vào khoảng 17h03 ngày 22/4, trên trang facebook có tên Nghệ An News đăng tải thông tin về một người đi xe ô tô bắt cóc trẻ em ở Nghệ An khiến dư luận hết sức hoang mang. Đoạn thông báo đăng kèm hình ảnh một chiếc ô tô màu xanh với các thông tin mô tả chi tiết như biển số xe, số người trên xe là 1 đôi nam nữ.

"Thông báo đến toàn thể anh em trên cả nước, ai thấy chiếc xe màu này mang biển số 29D-XXX.54, trên xe có 1 nam 1 nữ. Đây là xe chuyên lừa đảo và bắt cóc trẻ em. Hôm qua vào lúc 13h30 chúng lừa ở chợ Con Cuông và bắt trật một em nhỏ ngay trước cổng chợ Con Cuông. Bị phát hiện nên chúng đã chạy mất. Ai biết được xin liên hệ điện thoại:0972.XXX.076 - 01634.XXX.456. Hoặc công an gần nhất. Share để cùng đề phòng”.

Với thông báo kèm hình ảnh chiếc xe ô tô màu xanh trên, nhiều người vào bình luận và tỏ ra hết sức hoang mang, lo lắng, yêu cầu công an làm rõ…

Bài viết cũng nhận được nhiều lượt like và chia sẻ. Chỉ sau hơn 2 ngày chia sẻ, bài viết có hơn 5.300 lượt thích (like) và gần 10.000 lượt chia sẻ cùng lời cảnh báo nhắc nhở bạn bè, người thân đề phòng nạn bắt cóc trẻ em. 

Trước thông tin gây hoang mang dư luận này, Công an huyện Con Cuông đã vào cuộc điều tra. Cchiều 27/4, cơ quan này đã triệu tập Lê Văn Sơn (SN 1976, trú tại thị trấn Con Cuông), là người đăng tải thông tin bắt cóc trẻ em trên.

Tại CQĐT Lê Văn Sơn khai nhận, thông tin trên là không chính xác. Nguyên nhân dẫn đến việc đăng tin không có thật trên là do có mâu thuẫn với chủ chiếc xe ô tô trên nên Sơn đã chụp ảnh rồi bịa đặt thông tin để đăng lên mạng xã hội.

Thượng tá Đăng cho biết, hiện đơn vị này đang làm rõ thêm mục đích của người đăng đoạn tin trên, sau đó sẽ tiến hành xử lý hành chính đối với hành vi tung tin không chính xác, gây lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân./.

Đọc thêm