Trộm bị lộ, lao thẳng xe gây thương nặng người phát giác

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Phước Hạnh, SN 1988, trú tại phường An Đông, thành phố Huế; Lê Văn Cảm, SN 1996, trú tại Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và gây tai nạn.
Đối tượng Hạnh tại cơ quan công an
Đối tượng Hạnh tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 10h ngày 5/12/2017, Cảm điều khiển xe mô tô hiệu Airblade biển số 75G1 05417 chở Hạnh tìm ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến một công trường đang xây dựng, khu vực đối diện 185 đường Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, Hạnh đột nhập vào công trường lấy trộm 1 máy cắt sắt hiệu Hantex và lên xe Cảm chở tẩu thoát.

Đối tượng Cảm
Đối tượng Cảm 

Với tinh thần cảnh giác với tội phạm, anh Nguyễn Phước B. cùng người dân xung quanh phát hiện, ngăn cản thì bị 2 đối tượng đâm thẳng xe mô tô vào gây tai nạn. Cú va chạm khiến Cảm mất lái và tiếp tục đâm vào xe ô tô đang đỗ bên đường. Hậu quả anh B gãy răng, xương hàm phải nhập viện, xe ô tô hư hỏng phần đầu.

Nhận được tin báo của nhân dân, Công an TP.Huế nhanh chóng vào cuộc và bắt được 2 đối tượng ngay sau đó.

Hạnh và Cảm là đối tượng nghiện ma túy.

Đọc thêm