Trộm chim của Giám đốc Sở, hai gã trai quê sắp hầu tòa

VKSND TP Tam Kỳ đã chuyển hồ sơ sang TAND TP, chuẩn bị xét xử Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) và Bùi Quang Minh Tấn (SN 1993), cùng trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Ngãi) tội ‘Trộm cắp tài sản’.
Ngôi biệt thự của ông Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam) bị các đối tượng đột nhập lấy trộm chim. Ảnh: VTC.
Ngôi biệt thự của ông Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam) bị các đối tượng đột nhập lấy trộm chim. Ảnh: VTC.

Khoảng 13h ngày 14/7/2015, Tùng đi xe máy chở Tấn đột nhập biệt thự của ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985, trú tại khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.

Tùng đứng ngoài giữ xe và canh gác cho Tấn leo qua tường rào vào sân vườn nhà ông Bảo lấy trộm 2 lồng chim chào mào (trị giá 5 triệu đồng), đem bán lấy 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Sáng 17/7/2015, Tùng và Tấn tiếp tục đột nhập nhà ông Lê Phước Hoài Bảo trộm thêm một lồng chim (trị giá 4 triệu đồng) đem bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo có sở thích chơi chim.
Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo có sở thích chơi chim.

Trước đó, hai đối tượng đột nhập nhà ông Đào Văn Tiến (khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) trộm 1 điện thoại iPhone 4s, trị giá 3 triệu đồng và một điện thoại Nokia C2, trị giá 150.000 đồng. Chúng còn đột nhập vào nhà bà Võ Thị Thu Nga (khối phố 8 phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) trộm một máy tính xách tay trị giá 3 triệu đồng.

Ngày 21/7/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Minh Tấn và Nguyễn Văn Tùng về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Tấn và Tùng.

Đến ngày 21/10/2015 cơ quan công an đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh chờ cơ quan tố tụng đưa ra xét xử.

Ông Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985, hiện là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ tuổi nhất cả nước.
Ông Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên trong nhà lúc nào cũng có nhiều đôi chim chào mào, chích chòe.

Với ông, việc chăm sóc chim hót hay, nhảy giỏi là cả một công phu, nghệ thuật. Tháng 7/2015, ông Hoài Bảo đạt giải khuyến khích Tiếng hót chim chào mào.

Đọc thêm