Truy bắt đối tượng bắn trọng thương thiếu tá công an

(PLO) - Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, truy bắt nghi phạm nổ súng bắn bị thương một cán bộ công an phường vào chiều ngày 30/5 tại phường Quyết Thắng, TP Sơn La.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Trước đó, vào chiều 30/5, gia đình bà Bùi Ngọc Yến, tổ 1, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản, tiền mặt tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an phường Quyết Thắng cùng một số chiến sĩ đã đến hiện trường, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Khi đến khu vực tổ 6 phường Quyết Thắng, Công an phường phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra nhưng cả hai không chấp hành.

Khi Thiếu tá Tú và đồng đội áp sát đối tượng thì bất ngờ bị nam thanh niên rút súng ngắn bắn thẳng vào đồng chí Tú nhưng không trúng. Thiếu tá Tú lao vào ôm, quật đối tượng, nhưng đối tượng đã chống trả quyết liệt, tiếp tục bắn phát thứ 2 trúng đùi phải Thiếu tá Tú.

Quyết không để đối tượng chạy thoát, Thiếu tá Tú và đồng đội đã bắt giữ được một đối tượng, đối tượng còn lại đã khoác balo cầm theo súng bỏ chạy vào quả đồi gần đó. Tại hiện trường vụ việc, Công an thu giữ được 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn và một số vật chứng liên quan. Danh tính đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Tú (trú tại phường Quyết Tâm, TP Sơn La), thanh niên còn lại đã tẩu thoát là Hoàng Văn Linh (trú tại Mộc Châu, Sơn La). Hiện Công an vẫn đang vây bắt đối tượng Hoàng Văn Linh.

Về phía Thiếu tá Tú, sau khi bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, tại đây các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy đầu đạn ra ngoài. Hiện sức khỏe Thiếu tá Tú đã ổn định.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nghi phạm manh động dùng súng chống trả, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã đến thăm hỏi động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của anh Nguyễn Minh Tú, Công an tỉnh Sơn La. Lực lượng công an đã sử dụng cả chó nghiệp vụ tiến hành truy bắt nghi phạm, đến chiều 31/5, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nghi phạm còn lại. 

Đọc thêm