Truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm

(PLVN) - Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Vĩnh Độ, nghi phạm đâm một công an viên tử vong, bị bắt khi lẩn trốn ở xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định).
Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định.
Đối tượng Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Định, Công an huyện Hoài Ân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai mới bắt giữ Hoàng Vĩnh Độ (1988, trú xã Ia Phang, H.Chư Pưh, Gia Lai) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Độ là đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm, bị bắt khi trốn tại nhà người quen ở xã Đăk Mang, địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Hoài Ân.

Trước đókhoảng 16h ngày 13/6, anh Đinh Xuân H (SN 1991, công an viên thị trấn Nhơn Hòa) và Nguyễn Đình Đông (SN 2001, trú thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh) hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993, trú thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) ở đường liên thôn Hoà Bình, xã Ia Phang để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Tại đây, anh H, Đông xô xát, đánh nhau với Phú.

Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989, trú thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang), anh ruột của Hoàng Vĩnh Phú thấy em trai bị đánh đã dùng dao đâm anh H và anh Đông. 

Anh H được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, còn anh Đông được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Sau khi gây án, 2 anh em Phú và Độ đã rời khỏi địa phương.

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết định truy nã đối với Hoàng Vĩnh Độ.

Đọc thêm