Truy bắt đối tượng nguy hiểm trốn nã 25 năm

(PLVN) - Lê Văn Bá đã thay tên là Lê Văn Sinh và lấy vợ, sinh sống hơn 20 năm tại tỉnh Bình Phước. Sinh sống rất khép kín, thường xuyên ở trong rẫy...

Công an Quận Bình Thạnh (TP HCM) gần đây phát hiện manh mối về Lê Văn Bá (sinh năm 1959, thường trú quận Bình Thạnh), đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM năm 1995.

Nhận định khả năng rất lớn Lê Văn Bá đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước, Tổ truy nã Công an Quận Bình Thạnh tiến hành thu thập thông tin, xác định Lê Văn Bá đã thay tên là Lê Văn Sinh và lấy vợ, sinh sống hơn 20 năm tại ấp Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước).

Sinh sống rất khép kín, thường xuyên ở trong rẫy.

Ngày 8/7/2020, trinh sát Công an Quận Bình Thạnh phối hợp với Công an huyện Bù Đăng bí mật thực hiện kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Trên đường di lý về TP HCM, Lê Văn Sinh thừa nhận mình là Lê Văn Bá và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cách đây 25 năm trước.

Lê Văn Bá được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM để điều tra, xử lý.

Đọc thêm