Truy bắt kẻ hành hung vợ cũ và tình địch

(PLO) - Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang ráo riết truy bắt đối tượng Hà Đình Cường (33 tuổi, quê Thanh Hóa) và đồng bọn gây ra vụ truy sát tại phòng trọ của vợ cũ khiến một người nguy kịch, một người bị thương nhẹ.
Nạn nhân điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân điều trị tại bệnh viện
Vào khoảng 22h đêm 9/10 khi anh Trần Công D. (38 tuồi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang ở chơi cùng chị Đặng Thị Bích Ngọc (30 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) thì bị một nhóm thanh niên, trong đó có chồng cũ đã ly dị của chị Ngọc là Hà Đình Cường xông vào dùng dao chém tới tấp khiến anh D. gục tại chỗ. 
Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Hà Đình Cường còn xông vào đánh chị Ngọc dã man, gây ra các vết thương phần mềm ở hông và tay phải. Sau khi gây án, Hà Đình Cường và đồng bọn trốn khỏi hiện trường, anh D. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Trần Công D. bị chém đa chấn thương vùng mặt và đầu nên đã tiến hành phẫu thuật, hiện anh D. đã qua cơn nguy kịch.
Ngay sau khi chị Ngọc trình báo, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành truy xét các đối tượng chém người táo tợn trên.
Được biết, chị Ngọc và Hà Đình Cường từng là vợ chồng, có một con chung năm nay 2 tuổi.  Do Cường thường xuyên nhậu nhẹt và đánh vợ, khoảng hơn một năm nay vợ chồng họ mâu thuẫn trầm trọng khiến chị Ngọc gửi đơn ly hôn ra tòa, bắt đầu thuê nhà trọ sống ly thân. Dù Cường cố níu kéo, không muốn ly hôn nhưng vào đầu năm 2015, Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của chị Ngọc, giải quyết cho ly hôn. 
Điều này khiến Cường rất cay cú, cố tìm mọi cách níu kéo, kể cả đe dọa chị Ngọc. Cường rình mò theo dõi và được biết gần đây anh D. hay đến phòng trọ của chị Ngọc chơi. Cho rằng anh D. tán tỉnh chị Ngọc làm cản đường hạnh phúc của mình nên tối 9/10 Cường cùng đồng bọn đã mang hung khí đến “xử lý” tình địch./.

Đọc thêm