Truy bắt nghi phạm bỏ mặc người phụ nữ và bé trai nguy kịch trong đêm

Sau khi va chạm với xe máy do chị Thử điều khiển khiến chị Hiền và bé trai 4 tuổi chấn thương sọ não nặng, Dần phóng ô tô bỏ trốn. Khoảng 3 ngày sau, công an truy bắt được nghi phạm...
Nguyễn Văn Dần tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Nguyễn Văn Dần tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó,  gần 22h ngày 26/8, chị Nguyễn Thị Thử (sinh năm - SN 1985) điều khiển xe máy chở sau cháu Nguyễn Trung Đức (SN 2015) và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, cả ba đều trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn 7, xã Cẩm Quang, thì xảy ra va chạm với một ô tô chưa xác định được biển kiểm soát, người điều khiển phương tiện.

Hậu quả, cháu Đức bị dập phổi, gãy tay, gãy hai chân, chấn thương sọ não nặng; chị Hiền rách da ở vùng mặt, tai, bụng, đầu gối và bị chấn thương sọ não nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). chị Thử bị xây xước da ở vùng tay và chân bên phải, điều trị tại bệnh viện Hà Tĩnh.

Sau khi gây ra tai nạn, người điều khiển ô tô phóng xe rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động lực lượng, tiến hành điều tra, xác định đối tượng nghi gây tai nạn đi xe Kia morning, lưu thông theo hướng từ Vinh vào Cẩm Xuyên.

Chiều 29/8, Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ Nguyễn Văn Dần (sinh năm 1994, trú tại Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) khi nghi phạm đưa ô tô vào gara ở Vinh để sửa chữa.

Tại Cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình

Công an đang củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng.

Đọc thêm